Malaysia dự báo kinh tế tăng trưởng 4,8% trong năm 2017

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 25/03/2017 07:29 GMT+7

VTV.vn - Tờ New Straits Times đưa tin Ngân hàng trung ương Malaysia (BNM) vừa đưa ra dự báo rằng nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 4,3-4,8% trong năm 2017.

Thống đốc BNM Muhammad Ibrahim ngày 23/3 cho rằng kinh tế toàn cầu hồi phục dần, giá cả hàng hóa và nhu cầu trong nước nhích lên góp phần hỗ trợ các hoạt động kinh tế của Malaysia. Áp lực lạm phát cũng sẽ tăng lên do giá cả hàng hóa, giá năng lượng tăng cao và đồng nội địa ringgit yếu. Theo Thống đốc Muhammad, sẽ có những tháng tỷ lệ lạm phát cao hơn 4% nhưng trong nửa cuối năm này thì tỷ lệ này sẽ thấp hơn.

Tất cả các lĩnh vực đóng góp cho nền kinh tế Malaysia được dự báo sẽ tăng trưởng dương, trong đó dịch vụ và chế tạo tiếp tục là hai lĩnh vực đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng chung của nền kinh tế. Lĩnh vực nông nghiệp cũng được dự báo sẽ hồi phục sau khi chịu tác động của hiện tượng El Nino, trong khi ngành khai thác vẫn duy trì được đà tăng ổn định.

Theo Liên minh Ngân hàng, kinh tế Malaysia sẽ tăng trưởng khoảng 4,4% trong năm nay với tiêu dùng cá nhân hồi phục, bên cạnh những "cơn gió ngược" như thị trường lao động và niềm tin người tiêu dùng yếu.

Alibaba thành lập trung tâm thương mại điện tử ở Malaysia Alibaba thành lập trung tâm thương mại điện tử ở Malaysia

VTV.vn - Tập đoàn Alibaba của Trung Quốc vừa công bố kế hoạch thành lập một trung tâm thương mại điện tử đầu tiên của hãng này ở Malaysia.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước