IMF: Việt Nam đã có một năm tăng trưởng tốt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 16/07/2018 08:41 GMT+7

VTV.vn - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá, kinh tế Việt Nam đã có một năm tăng trưởng tốt và có triển vọng sẽ tiếp tục đà này trong cả năm 2018 và giai đoạn tiếp theo.

Đây là kết luận chính trong báo cáo tư vấn thường niên về tình hình kinh tế Việt Nam của định chế tài chính toàn cầu này. Trong báo cáo đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam năm 2017 và nửa đầu 2018, IMF nhận định, nền kinh tế đang tiếp tục đà tăng trưởng tích cực. Động lực tăng trưởng của nền kinh tế dựa trên sự ổn định kinh tế vĩ mô, nỗ lực cải cách kinh tế và dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

IMF dự báo, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể đạt mức 6,6% trong năm 2018, trong khi lạm phát giữ ở dưới mức mục tiêu 4%. Thặng dư thương mại có thể giảm dần trong trung hạn, nhưng dự trữ ngoại tệ sẽ đủ cho khoảng 2 - 3 tháng nhập khẩu. Bên cạnh đó, IMF cũng cảnh báo những thách thức ngắn và dài hạn đối với nền kinh tế như: đối đầu thương mại giữa các nền kinh tế lớn, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, ô nhiễm môi trường và sự già hoá của lực lượng lao động.

Để duy trì đà tăng trưởng kinh tế ổn định, vững chắc, IMF đã đưa ra một số khuyến nghị như: tiếp tục cải cách kinh tế sâu rộng, tạo động lực cho đầu tư và thúc đẩy năng lực sản xuất của nền kinh tế, tập trung vào cơ sở hạ tầng chất lượng cao, cắt giảm rào cản quy định và hội nhập với tiêu chuẩn quốc tế, tiếp tục cải tổ khu vực doanh nghiệp Nhà nước và kiên trì chống biến đổi khí hậu.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới đánh giá, sự sẵn sàng cho tương lai ngành sản xuất tại Việt Nam hiện mới ở mức sơ khởi. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là vị trí này đã tiến gần tới mức có tiềm năng cao. Vậy Việt Nam cần làm gì để không bỏ lỡ con tàu mang tên 4.0? Mời quý vị theo dõi một số khuyến nghị được ghi nhận tại Diễn đàn cấp cao về công nghiệp 4.0 vào cuối tuần qua do Ban Kinh tế Trung ương phối với các Bộ, ngành và tổ chức quốc tế tổ chức.

IMF dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,6 năm 2018 IMF dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,6 năm 2018

VTV.vn - IMF dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt mức 6,6% trong năm 2018, trong khi lạm phát giữ ở dưới mức mục tiêu 4%.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước