Indonesia phát triển năng lượng tái tạo

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 08/10/2017 13:37 GMT+7

VTV.vn - Bộ Năng lượng và Tài nguyên Indonesia thông báo các năng lượng tái tạo của đất nước này có thể tạo ra nguồn điện năng lên đến hơn 400 Gigawatts.

Chính phủ Indonesia cũng đã đưa năng lượng tái tạo trở thành dự án hàng đầu của đất nước và kỳ vọng năng lượng xanh sẽ cung cấp điện giá rẻ cho người dân.

Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu tới năm 2025, năng lượng tái tạo sẽ chiếm 35% nguồn cung cấp năng lượng của nước này.

Ngân hàng phát triển châu Á cũng đã cung cấp khoản vay trị giá 1,1 tỷ USD cho Indonesia để giúp nước này tăng cường lĩnh vực năng lượng và gia tăng tiếp cận tới các nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển năng lượng tái tạo là xu thế toàn cầu Phát triển năng lượng tái tạo là xu thế toàn cầu

VTV.vn - Một số nước như Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản hay Đức đã phát triển ở cấp độ cao về điện Mặt trời với công suất lắp đặt đạt được từ 10.000 megawatt trở lên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước