Iran triển khai 10 dự án năng lượng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/04/2017 15:43 GMT+7

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng thống Iran Hassan Rouhani, ngày 16/4 chính thức khởi động 10 dự án dầu mỏ, khí đốt và hóa dầu ở mỏ khí South Pars, với tổng giá trị 20 tỷ USD, tại Assalouyeh.

Bộ Dầu mỏ Iran cho biết, 5 giai đoạn của dự án khai thác mỏ khí South Pars và 4 dự án hóa dầu và dự án khai thác tầng dầu ở mỏ khí này đã đi vào hoạt động.

South Pars là một phần của mỏ khí ngoài khơi khổng lồ mà Iran khai thác chung với Qatar trên Vịnh Persian. Trữ lượng của mỏ khí đốt này ước tính chiếm tới 8% tổng trữ lượng khí đốt tự nhiên qua kiểm chứng của thế giới.

Chính phủ Iran cho biết, nước này có kế hoạch xuất khẩu 23 triệu tấn các sản phẩm hóa dầu, có tổng trị giá 11 tỷ USD trong năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước