Iraq ấn định mức trần sản lượng dầu mỏ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 24/09/2016 06:58 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq tuyên bố đã ấn định trần sản lượng sản xuất dầu của nước này từ 4,75-5 triệu thùng dầu/ngày.

Động thái này được đưa ra ngay trước thềm hội nghị bất thường của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, diễn ra vào tuần tới, nhằm tiến tới thỏa thuận đóng băng sản lượng khai thác loại "vàng đen" này.

Theo các chuyên gia, việc ấn định trần sản lượng mới mà Iraq công bố, sẽ là một bước lùi đáng hoan nghênh nhằm tiến tới cân bằng sản lượng cung cầu dầu mỏ thế giới. Kết quả có thể là giá mặt hàng này sẽ ổn định và tăng trong thời gian tới.

Mở cửa thị trường London trong phiên 23/9, giá dầu giảm nhẹ, xuống quanh mức 46 USD/thùng, do giới đầu tư bán ra chốt lời sau hai phiên tăng giá mạnh trước đó để chờ đón thông tin từ cuộc họp của OPEC.

'Vàng đen' bất ngờ nhận tin vui "Vàng đen" bất ngờ nhận tin vui

VTV.vn- Một thông tin khá tích cực vừa đến với thị trường dầu mỏ khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ đang lạc quan về kết quả cuộc họp cấp Bộ trưởng ở Algeria vào cuối tháng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước