Kiến nghị miễn chi phí điện, nước bất hợp lý của dự án bất động sản

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 26/07/2016 10:47 GMT+7

VTV.vn - Hiệp hội Bất động sản TP.HCM vừa có văn bản đề nghị các Bộ liên quan giải quyết những bất hợp lý trong việc đầu tư hệ thống điện, nước tại dự án bất động sản.

Theo văn bản này, hàng chục năm nay, các doanh nghiệp làm dự án chung cư phải xây dựng toàn bộ hệ thống lưới điện trung thế, hạ thế, trạm biến thế; hệ thống đường ống cấp nước sạch đến đồng hồ điện nước.

Chi phí này chiếm từ 2-3% tổng chi phí đầu tư dự án. Tức nếu như một dự án có quy mô 200 căn hộ, chi phí bỏ ra cho khoản này ít nhất là 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, số cơ sở vật chất này sau đó phải bàn giao cho các công ty điện, công ty nước sử dụng mà hiện doanh nghiệp vẫn chưa rõ cơ chế hạch toán.

Hiệp hội Bất động sản kiến nghị ngành điện nước phải đầu tư toàn bộ hệ thống để bán điện nước cho người tiêu dùng. Không để người tiêu dùng gánh chi phí bất hợp lý này, bởi chi phí mà doanh nghiệp gánh đều được tính vào giá thành cho người tiêu dùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước