Kim cương Nga bị áp lệnh trừng phạt

Nhật Linh (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Thứ ba, ngày 23/05/2023 10:02 GMT+7

VTV.vn - Liên minh châu Âu đã và đang đưa ra thêm những biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn đối với Nga và lần này là lệnh cấm kim cương.

Đối với Nga, Bỉ là khách hàng mua kim cương lớn nhất, còn đối với Antwerp - thủ đô kim cương của thế giới thì kim cương Nga cực kỳ có giá trị. Báo chí Nga tuần này đã phân tích các tác động từ các lệnh cấm này.

Báo chí Nga nhận định, EU đang mạo hiểm chôn vùi thủ phủ kim cương thế giới. Lệnh cấm kim cương có thể sẽ là đòn giáng nghiêm trọng hơn đối với Bỉ và Antwerp, không phải là với ngành công nghiệp kim cương Nga.

Theo Hãng tin TASS, Trung tâm của ngành công nghiệp kim cương toàn cầu - thị trường kim cương Bỉ ở Antwerp - hiện chiếm tới 80% kim cương thô trên thế giới và 40% kim cương xuất khẩu của Nga.

Năm 2021 Bỉ đã mua hơn 28 triệu carat kim cương của Nga với trị giá 1,9 tỷ USD. Đứng thứ hai sau Bỉ là Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nước này đã mua 13,3 triệu carat kim cương của Nga trị giá 1,2 tỷ USD. Thứ ba là Ấn Độ với 5,1 triệu carat trị giá 885 triệu USD.

Kim cương Nga bị áp lệnh trừng phạt - Ảnh 1.

Liên minh châu Âu đã và đang đưa ra thêm những biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn đối với Nga và lần này là lệnh cấm kim cương. Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Trên tờ Quan điểm, các chuyên gia cho rằng việc "trừng phạt kim cương" sẽ ảnh hưởng đến Antwerp ở mức độ lớn hơn nhiều so với Nga. Tất nhiên, Bỉ đã mở rộng phạm vi các nhà cung cấp như Canada, Australia và cả UAE, những nhà nhập khẩu kim cương Nga. Nhưng về chất lượng và giá cả sẽ không giống từ Nga.

Trước đó, theo nguồn tin Bloomberg, vào tháng 8/2022, Công ty Alrosa của Nga chiếm 27% sản lượng kim cương toàn cầu và 95% của Nga, gần như đã khôi phục xuất khẩu về mức trước thời điểm chiến sự ở Ukraine. Doanh thu xuất khẩu của công ty này là khoảng 250 triệu USD mỗi tháng, chỉ thấp hơn 50 - 100 triệu USD so với tháng 2.

Năm 2021, Nga đã tăng xuất khẩu kim cương thô lên 48,6 triệu carat, tương đương 4 tỷ USD. Giới chuyên gia nhận định, ngay cả khi châu Âu đóng cửa hoàn toàn với kim cương Nga thì Nga vẫn có thể chuyển hướng dòng chảy sang Ấn Độ và UAE. Từ đây, khó có thể nói về tính minh bạch trên thị trường kim cương và việc truy vết các giao dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước