Kinh tế Hàn Quốc "gặp họa" vì bê bối của các tập đoàn lớn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 17/10/2016 09:32 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) đã quyết định hạ dự báo tăng trưởng của nước này trong năm 2017 từ mức 2,9% xuống còn 2,8%.

Cùng với đó, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cũng đưa ra cảnh báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này trong thời gian tới có thể sẽ gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân của những dự báo không mấy khả quan đến từ BOK được cho là xuất phát từ hàng loạt những sự cố xảy ra với với các tập đoàn lớn của Hàn Quốc, như sự phá sản của hãng tàu Hanjin, tình trạng công nhân nhà máy Hyundai Motors đình công, và mới đây nhất là vấn đề pin cháy nổ của Samsung. Những sự cố này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động xuất khẩu điện thoại và ô tô của Hàn Quốc.

Kinh tế Hàn Quốc gặp họa vì bê bối của các tập đoàn lớn - Ảnh 1.

BOK đã đưa ra những dự đoán không mấy khả quan về kinh tế của Hàn Quốc (Ảnh: TopNews)

Giới phân tích nhận định, BOK sẽ cần phải có những động thái giảm nhẹ những tác động trên, bằng việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của các tập đoàn, và chịu đựng một giai đoạn xuất khẩu ra toàn cầu khó khăn, trong bối cảnh người tiêu dùng e ngại về tính an toàn của các sản phẩm Samsung.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước