Kinh tế Israel tăng trưởng mạnh hơn dự kiến

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 19/02/2017 07:32 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Wikipedia

VTV.vn - Cục Thống kê Israel mới đây công bố Tổng sản phẩm quốc nội (GPD) của nước này tăng 6,2% trong quý IV/2016.

Tính chung cả năm 2016, GDP của Israel tăng trưởng 4%, vượt xa dự báo 2,8% của Ngân hàng Trung ương Israel. Với mức lạm phát cao hơn dự kiến và những con số tăng trưởng kinh tế cao có thể buộc cơ quan này phải nâng lãi suất cao hơn so với dự báo hiện nay.

Vào giai đoạn đầu năm 2016, GDP của Israel chỉ tăng trưởng 0,8% nên Ngân hàng trung ương nước này và một số tổ chức kinh tế dự báo mức tăng trưởng trong cả năm dự kiến là 2,4%. Tuy vậy, xuất khẩu và tăng trưởng của cả nền kinh tế của Israel tăng nhanh trong thời gian sau đó đã giúp mang lại số liệu khả quan trên.

Trong quý IV/2016, tiêu dùng cá nhân của Israel tăng 3,5%, so với mức tăng 3,1% của quý III/2016. Cũng trong quý cuối cùng của năm 2016, chi tiêu của Chính phủ tăng 2,3%, trong khi đầu tư vào tài sản cố định, mà dẫn đầu là đầu tư vào xây dựng nhà ở, tăng 7,4%.

Ngân hàng trung ương Israel dự báo tỷ lệ lạm phát sẽ ở mức 1% vào cuối năm nay chủ yếu nhờ chi phí năng lượng thấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước