Lạc quan với chỉ số chứng khoán VN-Index vượt ngưỡng cao nhất sau hơn 10 năm

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 07/01/2018 10:42 GMT+7

VTV.vn - Chỉ số chứng khoán VN-Index đã vượt ngưỡng 1.000 điểm hôm 3/1 ghi dấu một chặng đường mới với nhiều hy vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018.

Trong bài viết "Sau hơn 10 năm chờ đợi: VN-Index đã vượt ngưỡng 1.000 đểm", tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam cho hay, với chỉ số này, tâm lý nhà đầu tư trở nên hưng phấn và mạnh tay gom hàng. Không chỉ vượt ngưỡng 1.000 điểm, dòng tiền đang có xu hướng gia tăng sẽ là tín hiệu tốt cho thị trường.

Trước đó, trong phiên giao dịch đầu năm 2018, VN-Index đã tiệm cận gần mức 1.000 đểm. Những dấu mốc VN-Index đang ghi dấu mỗi ngày đã và đang chứng minh sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường chứng khoán sau 1 thập kỷ bị tổn thương vì hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Lạc quan với chỉ số chứng khoán VN-Index vượt ngưỡng cao nhất sau hơn 10 năm - Ảnh 1.

Khác với hơn 10 năm trước, trong lần tăng điểm này, thị trường chứng khoán đã vững vàng hơn cả về quy mô và tổng giá trị vốn hóa thị trường cũng lớn hơn. "Những yếu tố nào khiến chứng khoán phản ứng tích cực "xanh" đến vậy? Câu trả lời từ báo Tiền phong.

Tiền phong: Để sáng bừng sáng mãi

Tín hiệu tích cực khởi nguồn từ bức tranh sáng của nền kinh tế khi GDP trong năm 2017 đã tạo bước nhảy vọt để GDP cả năm đạt 6,81%; kim ngạch xuất khẩu đạt mức kỷ lục.... Những yếu tố thuận lợi bao gồm cải cách thể chế và thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, giảm chi phí sản xuất, kinh doanh đang được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt. Sự tin tưởng của các nhà đầu tư ngoại vào nền kinh tế Việt Nam rất mạnh mẽ.

Lạc quan với chỉ số chứng khoán VN-Index vượt ngưỡng cao nhất sau hơn 10 năm - Ảnh 2.

Vượt 1.000 điểm, thị trường chứng khoán lúc này không có bong bóng. Đây là tín hiệu tích cực đối với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, liệu mức tăng của VN-Index sẽ còn được bao lâu? Và liệu cơ hội cho nhà đầu tư mới có không?

Thời báo Kinh tế Việt Nam: Mừng lo khi VN-Index vượt 1.000 điểm

Câu trả lời là vẫn có cơ hội cho những người đến sau, nhưng các nhà đầu tư phải tỉnh táo bởi thị trường chứng khoán nay đã khác 11 năm trước cả về quy mô, chất lượng doanh nghiệp và quy định pháp lý. Năm 2007, quy mô giao dịch là 10 triệu cổ phiếu/ngày còn hiện tại đã tăng lên mức 250 triệu cổ phiếu/ngày. Doanh nghiệp niêm yết thời điểm 2007 chỉ hơn 100 còn hiện tại là hơn 1.000 doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước