Lần đầu tiên Việt Nam công bố báo cáo xuất nhập khẩu

Hồng Hoa - Văn Tùy (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ năm, ngày 30/03/2017 09:39 GMT+7

VTV.vn - Đây là báo cáo đầu tiên của Việt Nam về hoạt động xuất nhập khẩu. Báo cáo được xây dựng có hệ thống với cái nhìn khách quan, toàn diện.

Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2016 được xây dựng từ nguồn thông tin chính thức về tình hình xuất nhập khẩu từng nhóm ngành hàng, từng thị trường. Báo cáo cũng dựa trên công tác chỉ đạo của ngành Công Thương trong điều tiết, xúc tiến hoạt động xuất nhập khẩu với những phân tích và dự báo.

Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết: "Thực chất đây là một dạng "Sách Trắng" của chúng ta, không chỉ trình bày một bức tranh tương đối tổng quát về hoạt động xuất nhập khẩu trong 1 năm, không chỉ có các số liệu mà còn cả các sự kiện nữa".

Theo báo cáo, năm 2016 kim ngạch xuất khẩu duy trì tốc độc tăng trưởng cao, đạt 176,6 tỉ USD, tăng 9% so với năm 2015. Cơ cấu các nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam có những chuyển dịch tích cực với tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt cao nhất (80,3%), theo sau lần lượt là nhóm hàng nông sản, thủy sản và nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản. Cơ cấu này là phù hợp với lộ trình thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030.

Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2016 được đánh giá là ấn phẩm hữu ích, giúp quá trình hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, qua đó, giúp doanh nghiệp phát triển ổn định, giảm thiểu rủi ro, tận dụng cơ hội của các FTA để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu - lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước