Làn sóng doanh nghiệp bom tấn lên sàn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/06/2018 17:02 GMT+7

VTV.vn - Hàng loạt các doanh nghiệp bom tấn đã lên sàn chứng khoán tạo thành làn sóng ấn tượng tác động mạnh mẽ đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

Từ cuối năm 2016 đến đầu 2018, hàng loạt các doanh nghiệp bom tấn - cách gọi của thị trường đối với những doanh nghiệp có quy mô lớn, có vai trò quan trọng trong các lĩnh vực đã lên sàn chứng khoán tạo thành làn sóng ấn tượng tác động mạnh mẽ đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

Vietnam Airlines, Vietjet Air, Petrolimex, VPBank và Vincom Retail chính là 5 doanh nghiệp 'bom tấn' được kích hoạt trong năm 2017 giúp mang về 1 triệu tỷ đồng cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Cuộc đổ bộ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của hàng loạt cổ phiếu của doanh nghiệp lớn lần đầu đặt chân lên sàn chứng khoán Việt Nam đã giúp tăng đáng kể quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam lên gần 3 triệu 360 nghìn tỷ đồng, tăng 73% so với cuối năm 2016.

Nhưng bữa tiệc tỷ USD chưa dừng lại, làn sóng bom tấn còn tiếp nối sang năm 2018 với sự mở màn của bộ ba doanh nghiệp thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), bao gồm: Lọc hóa dầu Bình Sơn, PV oil, PVpower với vốn hóa hàng tỷ USD. Trong tháng 1 và đầu tháng 2, chỉ riêng 3 công ty này đã mang lại 737 triệu USD theo giá bình quân, trong đó nước ngoài chiếm 54%. Dòng vốn ngoại dồn dập đổ vào là tín hiệu cho sức hấp dẫn của nền kinh tế. Quý I/ 2018 VNindex vượt đỉnh mọi thời đại và trở thành chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất toàn cầu (tăng 19,21%).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước