Luật Bảo hiểm (sửa đổi) có hiệu lực: Nhiều doanh nghiệp lo lắng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 04/01/2018 11:08 GMT+7

VTV.vn - Từ 1/1/2018, Luật Bảo hiểm (sửa đổi) có hiệu lực. Một trong những thay đổi quan trọng của luật là việc hình sự hóa hành vi trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội.

Tờ Nông thôn ngày nay cho hay, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tỏ ra lo lắng trước quy định này bởi thực tế nhiều doanh nghiệp thật sự khó khăn chứ không phải trốn hay quỵt nợ.

Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội - kiến nghị cần có hướng dẫn cụ thể về hành vi bị hình sự hóa, chỉ hình sự hóa vấn đề với tội gian dối, cố tình chiếm đoạt vốn. Còn nếu doanh nghiệp khó khăn mà không xem xét sẽ gây cản trở cho doanh nghiệp phát triển, cần phải có một nghị quyết để thực hiện quy định mới có thể triển khai được.

Doanh nghiệp tìm cách lách luật để tránh đóng bảo hiểm xã hội Doanh nghiệp tìm cách lách luật để tránh đóng bảo hiểm xã hội

VTV.vn - Không ít doanh nghiệp đã lựa chọn giải pháp lách luật, thỏa hiệp riêng với người lao động để tránh nộp bảo hiểm xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước