Malaysia cấm xuất khẩu gỗ cao su từ tháng 7

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 30/06/2017 04:59 GMT+7

Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Malaysia Wee Ka Siong. Ảnh: Malay Mail Online

VTV.vn - Ngày 29/6, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Malaysia Wee Ka Siong cho biết, Chính phủ Malaysia sẽ cấm xuất khẩu gỗ cao su từ ngày 1/7 tới.

Tờ The Star dẫn lời Bộ trưởng Wee cho hay, quyết định nói trên được đưa ra nhằm giải quyết sự thiếu hụt nguồn nguyên liệu thô cho ngành sản xuất đồ gỗ của nước này. Trước đó, Nội các Malaysia đã nhận được phàn nàn từ ngành này cũng như các nhà xuất khẩu đồ gỗ. 

Theo Bộ trưởng Wee, hàng năm Malaysia xuất khẩu lượng gỗ cao su trị giá 200-300 triệu ringgit (46,6-69,9 triệu USD) sang các nước như Việt Nam và Trung Quốc. Điều này ảnh hưởng đến ngành sản xuất đồ gỗ nội thất của Malaysia. 

Bộ trưởng Wee nhấn mạnh, các nước nhập khẩu nguyên liệu thô của Malaysia để sản xuất đồ gỗ sau đó xuất trở lại sang nước nên quyết định giữ lại nguồn nguyên liệu thô sẽ giúp Malaysia có thể gia tăng giá trị cho ngành sản xuất đồ gỗ, giải quyết sự thiếu hụt nguyên liệu và tạo ra thêm nhiều cơ hội việc làm và kinh doanh. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước