Mexico mong muốn tiếp tục triển khai TPP

VTV8-Thứ sáu, ngày 21/04/2017 10:39 GMT+7

Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Kinh tế Mexico cho rằng, dù Mỹ đã rút khỏi Hiệp định TPP nhưng thỏa thuận này vẫn có thể được triển khai bằng cách có một số điều chỉnh về nội dung.

Hiệp định TPP do cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chính phủ Nhật Bản thúc đẩy, được soạn thảo theo hướng đảm bảo thỏa thuận này sẽ không được thực thi khi không có Mỹ. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Kinh tế Mexico Guajardo, nếu Nhật Bản đi đầu trong việc triển khai TPP, điều khoản này có thể loại bỏ mà không vướng mắc "bất cứ vấn đề nào".

Người đứng đầu Bộ Kinh tế Mexico cũng đề cập tới một Hiệp định TPP với 11 nước tham gia ký kết thay vì 12 nước như trước và sắp tới các nước này sẽ gặp mặt để đưa ra quyết định các bước hành động tiếp theo của TPP.

Hiệp định TPP vẫn đang được theo đuổi dù vắng Mỹ Hiệp định TPP vẫn đang được theo đuổi dù vắng Mỹ

VTV.vn - Không chỉ Việt Nam, một số quốc gia thành viên TPP khác cũng đã đề xuất về khả năng tồn tại của một TPP không có Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước