Mỹ áp dụng quy định mới với đồ ăn nhanh

Quốc Dũng (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 27/11/2014 18:45 GMT+7

Khoảng 35% người Mỹ trưởng thành, tương đương 78,6 triệu người, mắc bệnh béo phì.(Nguồn; AFP/TTXVN)

Những biện pháp này là một phần trong chiến dịch chống bệnh béo phì hiện đang là mối lo ngại đối với sức khỏe người dân ở Mỹ.

Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ ban hành quy định mới yêu cầu các chuỗi nhà hàng, các cơ sở kinh doanh ăn uống tại địa điểm công cộng như rạp chiếu phim và công viên phải công bố hàm lượng calo trong thực đơn các món ăn nhanh.

Đây được xem là một nỗ lực nhằm giảm bớt tình trạng béo phì trong bối cảnh tỷ lệ béo phì đang gia tăng chưa từng thấy ở Mỹ.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ, hơn 1/3 số người trưởng thành ở nước này (78,6 triệu người) đã bị mắc chứng béo phì. Riêng trong năm 2008, chi phí hàng năm của ngành y tế Mỹ cho việc chữa trị căn bệnh này là 147 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước