Mỹ cần vay gần 300 tỷ USD để giảm thâm hụt ngân sách nghiêm trọng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 29/03/2018 10:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Trong bối cảnh căng thẳng thương mại với chủ nợ lớn nhất là Trung Quốc, Mỹ buộc phải vay thêm 300 tỷ USD tuần này do thâm hụt ngân sách.

Bộ Tài chính Mỹ có kế hoạch bán khoảng 294 tỷ USD trái phiếu Mỹ để giảm thâm hụt ngân sách. Đây là mức trái phiếu bán ra cao nhất trong một tuần kể từ khi kỷ lục được lập ra vào năm 2008, giữa khủng hoảng tài chính.

Kế hoạch cắt giảm thuế của ông Trump sẽ khiến thâm hụt ngân sách tăng thêm hơn 1.000 tỷ USD vào thập niên tới cộng với sắc lệnh chi tiêu 1.300 tỷ USD ông vừa ký đang khiến nhu cầu vay mượn của Mỹ tăng cao.

Hiện Trung Quốc là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ với 1.700 tỷ USD. Tuy nhiên, căng thẳng thương mại giữa hai nước đang khiến lượng nắm giữ này giảm đi và tạo thêm áp lực lên Bộ Tài chính Mỹ. Các nhà đầu tư hiện lo ngại lạm phát có thể buộc FED phải tăng tỉ lệ lãi suất ngắn hạn, khiến tất cả các trái phiếu trở nên đắt đỏ hơn.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc: Liệu có thể tránh được? Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc: Liệu có thể tránh được?

VTV.vn - Tuyên bố hôm 22/3 của Mỹ về việc đánh thuế hàng chục tỷ USD lên hàng hóa nhập khẩu từ Bắc Kinh liệu có phải là phát súng khơi mào cho một cuộc chiến thương mại?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước