Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ sau 40 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 17/12/2015 10:44 GMT+7

VTV.vn - Sau 40 năm đối mặt với lệnh cấm xuất khẩu dầu thô, hiện các tập đoàn khai thác dầu tại Mỹ đang đứng trước cơ hội được xuất khẩu sản phẩm của mình.

Đây là một thắng lợi lớn cho các tập đoàn khai thác dầu tại Mỹ khi đang hứng chịu tình trạng dư cung lớn do sản lượng khai thác đang vượt quá nhu cầu nội địa.

Quyết định này vẫn cần sự phê chuẩn của Tổng thống Barack Obama trước khi được dỡ bỏ chính thức. Lệnh cấm xuất khẩu dầu thô được Chính phủ Mỹ áp dụng từ năm 1975 đến nay, sau khi thế giới trải qua cuộc khủng hoảng dầu mỏ vào năm 1973 do các quốc gia thành viên OPEC áp dụng lệnh cấm xuất khẩu dầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước