Mỹ giảm 12 tỷ USD nợ công sau tháng đầu tân Tổng thống nhậm chức

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 27/02/2017 15:13 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump tuyên bố, ông đã thành công cắt giảm 12 tỷ USD trong tổng số nợ công của nước Mỹ chỉ trong tháng đầu tiên làm việc ở Nhà Trắng.

Trong một dòng trạng thái đăng trên Twitter mới đây, tân Tổng thống Donald Trump tuyên bố, ông đã thành công cắt giảm 12 tỷ USD trong tổng số nợ công của nước Mỹ chỉ trong tháng đầu tiên làm việc ở Nhà Trắng; trái ngược với cựu Tổng thống Barack Obama người đã khiến số nợ công tăng thêm 200 tỷ USD trong cùng thời điểm.

Theo RT, các số liệu mà ông Trump đề cập trùng khớp với dữ liệu mà Bộ Tài chính Mỹ công bố. Cụ thể, vào ngày ông Trump nhậm chức (20/1), tổng số nợ công của Mỹ là 19.947 tỷ USD. Chỉ một tháng sau đó, vào ngày 21/2, tổng số nợ công của Mỹ đã giảm xuống còn 19.935 tỷ USD.

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã nhiều lần cam kết sẽ giảm nợ công của Mỹ cũng như giới hạn thâm hụt ngân sách nếu đắc cử tổng thống. Trong một dòng Twitter khác, ông chủ Nhà Trắng viết: "Vô cùng lạc quan về tương lai của nền kinh tế và việc làm tại Mỹ", đồng thời hứa hẹn về những kế hoạch cắt giảm thuế cũng như các thủ tục trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước