Mỹ loại nhiều DN xuất khẩu thực phẩm và đồ uống của Việt Nam: Do thủ tục?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 31/08/2017 06:15 GMT+7

VTV.vn - 679 doanh nghiệp Việt Nam đã bị loại ra khỏi danh sách được phép xuất khẩu vào Mỹ, lúc này, xác định được nguyên nhân của sự việc là điều rất cần thiết.

Ông Herb Cochran, Giám đốc cấp cao Liên minh Thuận lợi hóa Thương mại - AmCham Việt Nam cho biết: "Số doanh nghiệp thực phẩm đăng ký mã xác minh để FDA cấp chứng nhận cho hàng vào thị trường Mỹ đã giảm từ 1845 vào tháng 12/2016 xuống 806 doanh nghiệp vào những tháng đầu năm 2017. Chúng tôi quan ngại về những tác động của vấn đề này đến các doanh nghiệp Việt như chuyện thất nghiệp, đặc biệt tại các khu vực của đồng bằng sông Cửu Long".

Đây là những thông tin bất ngờ với thị trường xuất khẩu thực phẩm và đồ uống sang Mỹ. Việc nhiều DN xuất khẩu thực phẩm và đồ uống của Việt Nam từ năm 2017 này bị rớt khỏi danh sách cấp phép của Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ, gọi tắt là FDA là có thật. Tuy nhiên, con số chính xác là từ 1485 đơn vị nay xuống còn 806, nghĩa là có 679 doanh nghiệp bị loại ra khỏi danh sách được phép xuất khẩu vào Mỹ.

Theo Luật hiện đại hóa an toàn vệ sinh thực phẩm của Mỹ, cứ 2 năm/lần, vào các năm chẵn và trong khoảng thời gian từ 1/10 đến hết 31/12, các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam phải đăng ký xin cấp lại mã số kinh doanh đi kèm với việc kê khai người đại diện tại Mỹ giúp nhập khẩu hàng hóa của mình với Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA).

Tuy nhiên, theo quy định ban hành năm 2016, áp dụng từ năm 2017, người đại diện tại Mỹ của các doanh nghiệp xuất khẩu phải bắt buộc gửi thư hoặc văn bản tới FDA xác nhận đồng ý làm người đại diện tại Mỹ cho cơ sở sản xuất nước ngoài đó.

Nếu FDA không nhận được thư hoặc văn bản từ người đại diện này tại Mỹ việc đăng ký coi như chưa hoàn tất và mã số kinh doanh sẽ bị hủy. Bên cạnh đó, theo Thương vụ Việt Nam tại Mỹ, một nguyên nhân khác có thể do một số doanh nghiệp Việt không tiến hành đăng ký lại.

Như vậy có thể hiểu theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Mỹ, nguyên nhân chính của việc 679 doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm và đồ uống của Việt Nam bị FDA loại là do vấn đề thủ tục.

Tuy nhiên, Hiệp hội Xuất khẩu thủy sản Việt Nam lại cho biết, không nhận được phản hồi của doanh nghiệp nào về câu chuyện vướng mắc thủ tục xuất khẩu sang Mỹ. Còn Hiệp hội Lương thực Việt Nam e dè hơn khi chỉ nói rằng: Họ chưa công bố thông tin chính thức gì về việc này.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, các thông tin thay đổi về chính sách nhập khẩu của Mỹ luôn được cập nhập. Yêu cầu về xác nhận của đơn vị đại diện cho doanh nghiệp Việt tại Mỹ không phải là quy định mới.

Trong khi đó, đại diện Bộ Công Thương khẳng định, họ chưa nhận được bất cứ ý kiến kêu khó nào từ phía doanh nghiệp hay hiệp hội. Việc các doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu vào thị trường Mỹ sụt giảm có thể đến từ một số nguyên nhân khác, chứ không chỉ nằm ở khâu thủ tục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Từ khóa:

doanh nghiệp

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước