Mỹ phạt tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc 1,19 tỷ USD

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 08/03/2017 12:42 GMT+7

Tập đoàn ZTE của Trung Quốc bị Mỹ phạt 1,19 tỷ USD. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bộ Thương mại Mỹ vừa ra thông báo ấn định mức tiền phạt 1,19 tỷ USD đối với tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc.

Mức tiền phạt được đưa ra đối với tập đoàn viễn thông ZTE do vi phạm các điều khoản của Mỹ về hạn chế buôn bán các thiết bị công nghệ với Iran và Triều Tiên.

Bộ Thương mại Mỹ đã mở cuộc điều tra nhằm vào ZTE sau khi hãng tin Reuters công bố một báo cáo hồi năm 2012 về việc tập đoàn này đã ký kết nhiều hợp đồng trị giá hàng triệu USD bán phần cứng và phần mềm, do các công ty công nghệ nổi tiếng của Mỹ chế tạo, cho công ty viễn thông lớn nhất Iran.

Bên cạnh đó, ZTE cũng bị cáo buộc liên quan đến việc buôn bán hàng trăm thiết bị công nghệ cho Triều Tiên.

ZTE đã thừa nhận sai phạm và cho biết sẽ nộp phạt. Đây là khoản tiền phạt lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ liên quan đến các vi phạm về cấm vận và kiểm soát xuất khẩu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước