Mỹ, Trung Quốc nhất trí dỡ bỏ thuế quan theo từng giai đoạn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 08/11/2019 06:10 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí dỡ bỏ các mức thuế quan đối với hàng hóa của nhau theo từng giai đoạn.

Ngày 7/11, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong đã đưa ra thông báo trên tại cuộc họp báo thường kỳ.

Theo ông Cao Phong, động thái trên là điều kiện quan trọng để hai bên có thể đạt được thỏa thuận thương mại "Giai đoạn 1". Ông cũng nhấn mạnh các mức thuế được mỗi nước dỡ bỏ cần phải tương đương nhau và những mức này có thể được đàm phán. Tuy nhiên, ông không đưa ra thời điểm cụ thể nào cho động thái này.

Hiện hai nước vẫn đang cố gắng để ký kết một thỏa thuận thương mại ngay trong tháng này, dù địa điểm tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn chưa được xác định.

Mỹ cân nhắc bỏ thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc Mỹ cân nhắc bỏ thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc

VTV.vn - Chính quyền Mỹ được cho là đang cân nhắc dỡ bỏ một số thuế nhập khẩu lên hàng hóa Trung Quốc như một cử chỉ nhượng bộ để hai bên ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước