Năm 2014, sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá

Nguyễn Trung (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 31/12/2014 15:56 GMT+7

Năm 2014, sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, chỉ số hàng tồn kho của toàn ngành giảm dần theo từng tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu vượt chỉ tiêu mà Quốc hội đề ra…

Đó là những kết quả khá ấn tượng được đưa ra tại Hội nghị tổng kết tình hình sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại năm 2014 và kế hoạch năm 2015 vừa được Bộ Công Thương tổ chức sáng 31/12 tại Hà Nội.

Năm 2014, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,6% so với năm 2013. Đặc biệt, một số nhóm ngành tăng trưởng cao trên 20% như: dệt may, da giày, sản phẩm điện tử, máy vi tính... kim ngạch xuất khẩu kỷ lục lên tới 150 tỷ USD. Chỉ số tiêu thụ hàng hóa tăng cao hơn so với nhiều năm trước, hàng tồn kho đã ở mức bình thường.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đánh giá, năm 2014 là một năm ngành Công Thương đã tăng trưởng vượt bậc, đóng góp lớn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, trong năm 2015, thách thức của ngành sẽ còn nhiều vì hoạt động công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển, tăng trưởng xuất khẩu cao nhưng chủ yếu ở những nhóm hàng của các doanh nghiệp FDI.

Tết Nguyên đán đang đến gần, hiện ngành Công Thương đang tăng cường phát hiện và xử lý tình trạng buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Công khai, minh bạch hóa hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu…

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước