Năm 2015, hồ tiêu xuất khẩu ước đạt 1.24 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/12/2015 17:48 GMT+7

VTV.vn - Theo Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, hồ tiêu xuất khẩu toàn quốc năm 2015 ước đạt 1,24 tỷ USD với giá gần 9.500 USD/tấn.

Từ năm 2011 đến nay, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam liên tiếp đứng đầu thế giới. Năm 2014, hồ tiêu đã xuất khẩu qua 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, ngành hồ tiêu vẫn còn nhiều hạn chế như: Tình trạng phát triển nóng không theo quy hoạch khiến khó kiểm soát dịch bệnh, bị tác động bất lợi bởi quy luật cung - cầu... Ngoài ra, nhiều hộ canh tác vẫn lạm dụng phân hóa học khiến hồ tiêu Việt Nam gặp phải hàng loạt cảnh báo về nhiễm nấm mốc, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật từ các quốc gia châu Âu.

Giấy chứng nhận địa lý giúp hồ tiêu gia tăng lợi nhuận Giấy chứng nhận địa lý giúp hồ tiêu gia tăng lợi nhuận

VTV.vn - Giấy chứng nhận địa lý cho cây hồ tiêu đã giúp các địa phương thuộc tỉnh Quảng Trị gia tăng lợi nhuận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước