Năm 2018, TP.HCM đặt ra 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Hạnh Vân - Xuân Hoa (VTV9)-Thứ ba, ngày 02/01/2018 13:45 GMT+7

VTV.vn - TP.HCM đã đặt ra 20 chỉ tiêu trong năm 2018, trong đó có 5 chỉ tiêu về kinh tế, 10 chỉ tiêu về xã hội, 4 chỉ tiêu về môi trường, 1 chỉ tiêu về cải cách hành chính.

Sáng 2/1/2018, tại TP.HCM, UBND thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách của thành phố năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Theo báo cáo, trong năm 2017, TP.HCM đã hoàn thàng 16/18 chỉ tiêu đề ra, hai chỉ tiêu chưa thực hiện được là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa và số doanh nghiệp được thành lập. Theo chỉ thị của lãnh đạo TP.HCM, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10, là năm đầu tiên thành phố thí điểm cơ chế đặc thù.

Do đó, thành phố sẽ triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 54 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, đặc biệt là việc xây dựng danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10ha trở lên phù hợp với quy hoạch, tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các Sở, ban, ngành thực hiện nghiêm túc 20 chỉ tiêu nhằm cùng cả nước hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2018.


13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 dự báo đạt và vượt kế hoạch 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 dự báo đạt và vượt kế hoạch

VTV.vn - Hàng loạt các chỉ tiêu thể hiện sự lạc quan là điểm đáng chú ý tại Báo cáo về kinh tế - xã hội của Chính phủ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước