Năm 2021, giá nhà ở tại Mỹ tăng mạnh

PV (Tổng hợp)-Thứ tư, ngày 23/02/2022 16:36 GMT+7

VTV.vn - Theo chỉ số giá nhà quốc gia Mỹ S&P CoreLogic Case-Shiller, giá nhà tại nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng 18,8% vào năm ngoái.

Đây là mức tăng lớn nhất kể từ khi số liệu này được thống kê và nhiều hơn mức tăng 10,4% được ghi nhận vào năm 2020.

Giá nhà tăng tăng mạnh nhất ở Phoenix, với mức 32,5%. Ở Tampa, mức tăng là 29,4% và ở Miami là 27,3%. Đà tăng giá nhà dường như chỉ ở mức vừa phải vào gần cuối năm, nhưng vào tháng 12/2021, chúng đã tăng mạnh trở lại.

Năm 2021, thị trường bất động sản Mỹ đã chứng kiến lượng nhà sẵn có được bán ra đạt mức cao nhất trong vòng 15 năm, với doanh số lên đến 6 triệu căn, ngay cả khi nguồn cung giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại vào cuối năm.

Fannie Mae dự báo mức giá trung bình của một căn nhà đã qua sử dụng sẽ vượt 400.000 USD vào giữa năm 2023. Còn giá 1 căn nhà mới sẽ đạt mức kỷ lục 464.000 USD vào cuối 2023, tăng khoảng 100.000 USD so với đầu năm 2021.

Theo nhận định của bà Danielle Hale, chuyên gia kinh tế trưởng của Realtor.com, giá nhà ở mức cao và dự kiến tiếp tục tăng cao sẽ ngày càng trở thành một thách thức cho khả năng chi trả của nhiều người Mỹ trong năm 2022.

Giá nhà tại Mỹ tăng cao chưa từng thấy Giá nhà tại Mỹ tăng cao chưa từng thấy

VTV.vn - Người mua, thuê nhà tại Mỹ đang phải đối mặt với một thực tế khó khăn chưa từng thấy trong gần nửa thế kỷ qua khi giá bán và cho thuê nhà ở nước này tăng nhanh kỷ lục.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước