Nâng giá trị kim ngạch hai chiều Việt Nam - Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/12/2016 16:08 GMT+7

VTV.vn - Những lô táo Nhật Bản được nhập khẩu vào Việt Nam và việc xuất khẩu xoài vào thị trường Nhật Bản sẽ góp phần nâng giá trị kim ngạch hai chiều giữa hai quốc gia.

Những trái táo Aomori vừa được chính thức bày bán tại Hà Nội. Đây là lô táo Nhật Bản đầu tiên được chính thức nhập khẩu vào Việt Nam theo đường chính ngạch sau khi Việt Nam chính thức cấp phép cho táo Nhật từ tháng 10/2015. Để đảm bảo những sản phẩm này được tươi ngon khi đến với người tiêu dùng, cả hai phía Việt Nam - Nhật Bản đều đưa ra những tiêu chuẩn và kỹ thuật nghiêm ngặt trong quy trình chăm sóc và bảo quản.

Tính đến tháng 10/2016, kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 731 triệu USD, trong đó chủ yếu tập trung ở các thị trường như: Thái Lan, Australia, Hoa Kỳ, thị trường Nhật Bản chiếm rất ít trong số này. Vì vậy, những lô táo nhập khẩu như thế này và việc xuất khẩu xoài vào thị trường nước bạn sẽ góp phần nâng giá trị kim ngạch hai chiều giữa hai quốc gia.

Táo Aomori Nhật Bản hiện được bày bán tại chuỗi siêu thị Intimex, Big C, Unimart và các cửa hàng hoa quả cao cấp khác. Đây cũng là một sự lựa chọn cho người tiêu dùng khi nhu cầu về thực phẩm sạch ngày càng cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước