Năng suất hoa hồi Lạng Sơn trồi sụt thất thường

Giang Hải (VTV24 - bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 02/10/2014 10:59 GMT+7

Đóng gói hoa hồi khô để xuất khẩu. (Ảnh: báo Lạng Sơn)

Trong những năm gần đây, năng suất và sản lượng hoa hồi ở Lạng Sơn luôn trồi sụt thất thường, khiến nguồn cung cho thị trường không ổn định.

Hoa hồi - một loại hoa thường được dùng làm gia vị nấu ăn hoặc thuốc chữa bệnh. Ở Việt Nam, Lạng Sơn là địa danh nổi tiếng về mặt hàng này.

Theo người dân ở rừng hồi Phai Danh - một trong những rừng hồi lớn nhất tỉnh Lạng Sơn, năng suất hồi năm nay đã giảm tới 2/3 so với năm 2013. Năm nay, những cây hồi già gần như mất trắng. Những cây hồi non đang cho thu hoạch, sản lượng cũng không nhiều.

Huyện Bình Gia có hơn 8.000 ha rừng trồng hồi. Năng suất hồi ở đây không chỉ bây giờ mới giảm, mà liên tục trồi sụt nhiều năm nay. Điều này khiến nguồn thu của nông dân giảm xuống và gây khó khăn cho các tư thương.

Sau khi hoa hồi được cấp chỉ dẫn địa lý, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai dự án cải tạo rừng hồi, nhằm tăng suất. Nhưng tới nay, hiệu quả của chương trình mới chỉ hạn chế ở 20 ha, trong khi diện tích rừng hồi toàn tỉnh là hơn 30.000 ha.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết qua VIDEO sau đây:

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước