Nga chính thức ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine

Phương My (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 26/11/2015 15:20 GMT+7

Vận hành đường ống dẫn khí đốt của Tập đoàn Gazprom (Nga). (Ảnh TASS)

VTV.vn - Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga vừa chính thức ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine sau khi Kiev không trả trước cho các nguồn cung khí đốt bổ sung.

Đáp trả lại, Ukraine tuyên bố nước này không cần tới Gazprom vì có thể mua được của nguồn khác rẻ hơn từ châu Âu. Đồng thời, Ukraine cũng thông báo với Nga rằng từ nay các máy bay của Nga không có quyền sử dụng không phận Ukraine.

Hiện, Nga đang cung cấp 15% lượng khí đốt cho châu Âu, trung chuyển qua Ukraine.

Tái diễn căng thẳng Nga - Ukraine về khí đốt Tái diễn căng thẳng Nga - Ukraine về khí đốt

VTV.vn - Căng thẳng lại nổ ra giữa Nga và Ukraine xung quanh việc Moscow cung cấp khí đốt cho Kiev.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước