Nga hỗ trợ ngành sản xuất phomai nội địa

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 01/06/2017 19:03 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền của Tổng thống Putin đã cung cấp các khoản trợ cấp và vay ưu đãi cho các nhà sản xuất phomai trong nước.

Chiến lược quảng bá thương hiệu hàng hóa "Made in Russia" được khởi xướng vào năm 2014, thời điểm phương Tây bắt đầu áp đặt các biện pháp cấm vận kinh tế lên Nga. Nga đã quay sang tìm cách thúc đẩy các ngành sản xuất nội địa nhằm đối phó với những khó khăn do lệnh cấm gây ra.

Rất nhiều cơ sở sản xuất tại Nga đã tranh thủ những khó khăn, thiếu hụt từ lệnh cấm vận của phương Tây để biến nó thành cơ hội kinh doanh và quảng bá sản phẩm địa phương.

Nga đã ngừng nhập khẩu các sản phẩm bơ sữa và phomai từ châu Âu để đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Để giải quyết tình trạng khan hiếm sản phẩm nhập khẩu và đáp ứng nhu cầu của người dân, chính quyền của Tổng thống Putin đã cung cấp các khoản trợ cấp và vay ưu đãi cho các nhà sản xuất phomai trong nước.

Một thành công mà thương hiệu "Made in Russia" đạt được gần đây, đó là việc Nga đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm của mẫu máy bay thương mại MC-21-300. Đây là lần đầu tiên Nga phát triển thành công dòng máy bay thương mại Made in Russia nhằm cạnh tranh trực tiếp với các hãng sản xuất máy bay phương Tây như Airbus hay Boeing. Việc thúc đẩy các sản phẩm "Made in Russia" sẽ là nội dung được bàn thảo tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint-Petersburg diễn ra trong ngày 1/6.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước