Nga: Lần đầu tiên cá nhân được đệ đơn xin phá sản

Khánh Ly (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 01/10/2015 22:19 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 1/10, người dân Nga chính thức có quyền được nộp đơn xin phá sản nếu không trả được nợ. Đây là một động thái chưa từng có trong tiền lệ ở xứ sở Bạch dương.

Theo quy định mới, những cá nhân có khoản nợ trên 500.000 Ruble, tương đương 7.600 USD, đã trễ hẹn thanh toán 3 tháng, có quyền nộp đơn phá sản để cơ cấu lại nợ cá nhân. Luật áp dụng với tất cả các khoản vay tiêu dùng cho đến vay mua nhà bằng ngoại tệ. Trước đó chỉ có doanh nghiệp mới có quyền nộp đơn phá sản.

Theo chi nhánh theo dõi lịch sử tín dụng của Ngân hàng Nga Sberbank, có khoảng gần 600.000 người Nga đủ điều kiện nộp đơn phá sản ngay trong ngày 1/10. Dự báo, con số này có thể còn cao hơn trong thời gian tới.

Nông dân Pháp biểu tình vì nông sản bị phá giá Nông dân Pháp biểu tình vì nông sản "bị phá giá"

VTV.vn - Những ngày này nông dân Pháp vẫn đang sục sôi biểu tình phản đối việc nông sản của họ bị phá giá.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Từ khóa:

phá sản

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước