Nga tìm kiếm hợp tác tránh lệnh trừng phạt của phương Tây

VTV Digital-Thứ hai, ngày 04/04/2022 15:50 GMT+7

VTV.vn - Nga có một loạt các động thái ngoại giao con thoi nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của các đối tác để đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Một loạt lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây đã ảnh hưởng tới xuất khẩu dầu thô của Nga, buộc Nga phải giảm giá mạnh, với hai khách hàng lớn là Trung Quốc và Ấn Độ.

Tuần trước, Ngoại trưởng Nga đã tới New Dehli để tìm khả năng mở rộng hợp tác với Ấn Độ - nước mua vũ khí Nga nhiều nhất thế giới. Trong tháng 3, lượng dầu xuất khẩu từ Nga sang Ấn Độ đã tăng gần gấp 4 lần so với năm ngoái lên tới 360.000 thùng/ngày.

Nhiều nguồn tin cho biết, Nga đang đề nghị bán dầu Urals cho Ấn Độ với giá rẻ hơn tới 35 USD so với trước xung đột.

"Khi giá dầu tăng, tôi nghĩ việc các quốc gia ra ngoài thị trường và tìm kiếm những giao dịch tốt cho người dân của họ là điều tự nhiên. Nhưng hãy đợi hai hoặc ba tháng và thực sự xem ai là người mua khí đốt và dầu của Nga", ông Subrahmanyam Jaishankar - Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cho hay.

Nga tìm kiếm hợp tác tránh lệnh trừng phạt của phương Tây - Ảnh 1.

Một loạt lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây đã ảnh hưởng tới xuất khẩu dầu thô của Nga. Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images

Cho đến nay, Ấn Độ đã mua ít nhất 13 triệu thùng dầu Ural kể từ cuối tháng 2. Nga cũng đang đề xuất cơ chế thanh toán bằng cả đồng Ruble và Rupee Ấn Độ.

Ông Konstantin Simonov - Tổng giám đốc Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia Nga cho hay: "Nga luôn nói về việc "phi đô la hóa" trong nền kinh tế. Chúng tôi đang theo dõi sát sao Trung Quốc và Saudi Arabia. Saudi Arabia đã sử dụng đồng Nhân dân tệ để thanh toán thương mại dầu. Nga và Ấn Độ đang thảo luận về việc sử dụng đồng Ruble hoặc đồng Rupee của Ấn Độ để thanh toán thương mại năng lượng".

Trước đó, ngày 31/3, Ngoại trưởng Nga cũng đã có chuyến công du Trung Quốc lần đầu tiên kể từ khi hành chiến dịch tại Ukraine. Hai bên đã nói tới một trật tự thế giới mới "đa cực, công bằng, dân chủ".

"Sẽ không có giới hạn đối với hợp tác Trung - Nga. Không có giới hạn nào đối với nỗ lực của chúng tôi nhằm đạt được hòa bình và bảo vệ an ninh chung", ông Uông Văn Bân - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

Theo hãng tin Bloomberg, khách hàng Trung Quốc đang đàm phán hợp đồng riêng rẽ với các nhà cung ứng Nga thay vì tham gia các cuộc mời thầu công khai. Các nhà máy, tổ hợp lọc dầu nhà nước và tư nhân Trung Quốc nằm trong số thực thể đang mở các cuộc thương thảo với Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước