Ngân hàng trước áp lực giảm lãi suất cho vay dịp cuối năm

Trường Chinh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 07/12/2016 06:32 GMT+7

Ảnh minh họa (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Việc giảm lãi suất tiền gửi chỉ xảy ra ở một số ngân hàng có tiềm lực và chiếm thị phần lớn, còn lại đều đang có xu hướng tăng lãi suất tiền gửi.

Thời điểm cuối năm là lúc nhu cầu vốn của doanh nghiệp tăng cao, vì vậy động thái giảm lãi suất huy động (lãi suất tiền gửi) trung bình 0,1-0,2 điểm % của một số ngân hàng hiện nay được đánh giá là bất ngờ.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước đánh giá, đây là diễn biến khác so với mọi năm, cho thấy thanh khoản dồi dào, các ngân hàng hoàn toàn chủ động về vốn để đáp ứng nhu cầu sản xuất của thị trường. Tuy nhiên, việc giảm lãi suất tiền gửi chỉ xảy ra ở một số ngân hàng có tiềm lực và chiếm thị phần lớn, còn lại đều đang có xu hướng tăng lãi suất tiền gửi, trung bình từ 0,2-0,7 điểm %, song trong bối cảnh cạnh tranh nên giới chuyên gia nhận định, các ngân hàng sẽ không tăng lãi suất cho vay dù phải chịu áp lực huy động vốn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước