Ngành du lịch Mỹ thiệt hại sau sắc lệnh nhập cư của ông Trump

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/02/2017 15:55 GMT+7

Ảnh: AP

VTV.vn - Số lượng người mua vé máy bay từ nước ngoài vào Mỹ đã giảm gần 20% sau sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Việc Mỹ rút khỏi TPP theo sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump đã được nhiều nước dự đoán trước và có các biện pháp đón đầu để hạn chế tác động. Thế nhưng ngành du lịch của Mỹ lại đang chịu thiệt hại từ sau lệnh hạn chế nhập cảnh của ông Trump, do quyết định này quá bất ngờ.

Dù sắc lệnh này đã tạm thời bị chặn, nhưng số lượng người mua vé máy bay từ nước ngoài vào Mỹ đã giảm gần 20%. Đây là con số thống kê vừa được công ty phân tích hàng không Hopper đưa ra.

Theo Hopper, việc ban ra lệnh cấm nhập cư đã khiến nước Mỹ trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt khách du lịch quốc tế. Đặc biệt là đối với khách đến từ 7 quốc gia trong lệnh cấm với lượng tìm kiếm vé máy bay đến Mỹ trên mạng đã giảm ít nhất 33%.

Tuy nhiên, báo cáo lại cho thấy sự tăng đột biến của khách du lịch đến từ Nga, những người muốn đến Mỹ ngay sau lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước