Ngành mía đường Việt Nam “đau đầu” với đường nhập lậu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 30/12/2016 09:40 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng đường nhập lậu từ Thái Lan được tiêu thụ mạnh trên thị trường do rẻ hơn đang gây khó khăn cho ngành mía đường Việt Nam.

Tình trạng đường nhập lậu từ Thái Lan đang được tiêu thụ mạnh trên thị trường do rẻ hơn đã tạo áp lực cạnh tranh rất lớn cho các doanh nghiệp, gây khó khăn cho ngành mía đường Việt Nam.

Đặc biệt, đường nhập lậu Thái Lan không chỉ vào nước ta qua biên giới Campuchia mà được chuyển sang biên giới giáp Lào tuồn vào Việt Nam. 

Ngoài ra, tình trạng đường tạm nhập tái xuất nhưng lại không xuất mà quay ngược lại bán trong nước cũng đang gây khó khăn cho ngành mía đường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước