Ngành ô tô Malaysia nỗ lực giảm phụ thuộc vào lao động nước ngoài

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 22/01/2018 21:07 GMT+7

Ảnh: Nikkei Asian Review

VTV.vn - Viện Ô tô Malaysia dự đoán ngành công nghiệp ô tô của nước này sẽ tạo ra gần 30.000 việc làm mới trong năm nay.

Tờ New Straits Times dẫn lời ông Madani Sahari, CEO của Viện Ô tô Malaysia, cho hay mục tiêu này cao hơn so với con số 27.175 việc làm mới được ngành ô tô nước này tạo ra trong năm 2017. Năm 2016, con số này là 25.850 việc làm.

Cũng theo CEO Madani, dự kiến khoảng 31% số việc làm mới được tạo ra trong năm nay sẽ dành cho các công nhân có tay nghề cao. Đối tượng chủ yếu được hưởng lợi là công nhân trong nước. Điều này phù hợp với chủ trương tạo cơ hội việc làm cho người dân Malaysia, giúp họ có được thu nhập tốt của Chính phủ nước này.

Ông Madani cho biết thêm, trong năm 2018, Malaysia đặt mục tiêu thay thế khoảng 23.500 công nhân nước ngoài bằng lao động trong nước, giúp ngành ô tô Malaysia dần bớt phụ thuộc vào nguồn lao động nước ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước