Ngành sản xuất sữa Estonia bên bờ vực sụp đổ

Nguyễn Hà - Kim Huệ (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 23/09/2015 12:02 GMT+7

VTV.vn - Ngành nông nghiệp Estonia, cụ thể là ngành chế biến sữa, đang đứng bên bờ vực sụp đổ do mất thị trường Nga.

Các chuyên gia ước tính, việc Nga cấm nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp từ Estonia đã gây thiệt hại đối cho người nông khoảng 150 triệu Euro.

Hiện, nông dân nước này đang mong chờ những hành động cụ thể của chính phủ.

Tháng 8/2014, Nga đã cấm nhập khẩu nông sản và thực phẩm của các nước áp đặt lệnh trừng phạt chống Moskva - gồm Mỹ, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Canada, Australia và Na Uy. Trong danh sách cấm nhập khẩu có thịt bò, thịt lợn, gia cầm, xúc xích, hải sản, rau, trái cây và các sản phẩm sữa. Sau đó, nông dân Estonia bắt đầu gặp khó khăn rất lớn trong việc tiêu thụ sản phẩm và phải tìm kiếm các thị trường mới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước