Ngành than gắn sản xuất với tiêu thụ

Đặng Tú (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 04/01/2018 20:42 GMT+7

VTV.vn - Gắn sản xuất với tiêu thụ đang là mục tiêu lớn của Tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản trong những năm kế tiếp.

Thị trường tiêu thụ vẫn chưa được mở rộng, lượng than bán cho ngành điện giảm là những lý do chính khiến lượng than tồn kho của Tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản vẫn đang ở mức cao. Tình trạng tồn kho không chỉ dẫn đến ứ vốn mà còn có thể dẫn đến nguy cơ mất việc làm của hàng nghìn lao động. 

Nhiều công ty đã phải giảm sản lượng khai thác than so với kế hoạch đầu năm nhằm hạn chế tối đa than tồn kho. Tuy nhiên theo các doanh nghiệp khai thác than này, việc giảm sản lượng vẫn phải ở mức hợp lý, tức là vẫn phải đảm bảo công việc và thu nhập của người lao động.

Đại diện Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản cho biết, hiện Tập đoàn đã lên kế hoạch giảm than bán cho ngành điện, để hạn chế sự phụ thuộc trong khâu tiêu thụ. Nếu như, lượng than tiêu thụ của ngành điện tăng, tập đoàn sẽ chỉ đạo tăng sản lượng khai thác và có tính đến nhập khẩu nếu như than không đủ cung cấp cho điện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước