Nghịch lý DN Trung Quốc có rất nhiều tiền mặt nhưng sợ đầu tư

Như Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 03/08/2016 22:54 GMT+7

VTV.vn - Chưa bao giờ các doanh nghiệp Trung Quốc có nhiều tiền mặt dự trữ đến thế, và cũng chưa bao giờ họ lại sợ tiêu tiền và đầu tư đến thế.

Đó là thông tin trên tờ Bloomberg ngày 3/8. Hiện các doanh nghiệp Trung Quốc đang có khoảng 1.000 tỷ USD tiền mặt mà họ không dám tiêu. Nguyên nhân chính là do nền kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng ở mức chậm nhất trong 25 năm qua dưới 7% khiến nhiều cơ hội đầu tư bị bỏ ngỏ. Thêm vào đó là tâm lý e ngại của các công ty và các nhà đầu tư, họ đã trở nên quá dè dặt khi đầu tư vào các dự án mới.

Nếu như năm trước đầu tư vào tài sản cố định đạt 10%, thì năm nay đã lao dốc xuống mức 2,8%. Các công ty “ngồi” trên đống tiền mặt lớn cũng cho biết, họ lo lắng về khả năng quản lý nợ khi nền kinh tế đi xuống.

Chi phí trả lãi vay của DN Trung Quốc năm 2015 cao kỷ lục Chi phí trả lãi vay của DN Trung Quốc năm 2015 cao kỷ lục

VTV.vn - Năm nay, các công ty tại Trung Quốc được dự đoán sẽ phải sắp xếp để trả hết khoản lãi vay cao kỉ lục 7.600 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1.200 tỷ USD).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

DN Trung Quốc

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước