Chi phí trả lãi vay của DN Trung Quốc năm 2015 cao kỷ lục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 23/11/2015 09:35 GMT+7

VTV.vn - Năm nay, các công ty tại Trung Quốc được dự đoán sẽ phải sắp xếp để trả hết khoản lãi vay cao kỉ lục 7.600 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1.200 tỷ USD).

Đây là số liệu được công bố từ công ty chứng khoán Hua Chuang tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Số nợ này bao gồm các khoản vay ngân hàng, trái phiếu, và thậm chí cả tín dụng đen.

Các chuyên gia nhận định, việc các công ty Trung Quốc dùng nguồn vốn đi vay để trả lãi các khoản nợ trước đó chỉ làm tăng nguy cơ vỡ nợ, bởi lợi nhuận không bắt kịp với chi phí lãi vay. Ngoài ra, việc đi vay để trả lãi còn gia tăng áp lực, buộc các nhà hoạch định chính sách phải giữ lãi suất cho vay ở mức thấp.

Đây được xem là một dạng thức tăng trưởng tín dụng không bền vững và có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng tài chính.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước