Ngừng cho vay ngoại tệ sau tháng 3

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/03/2016 15:59 GMT+7

VTV.vn - Thông tư 24 mới ban hành của NHNN chỉ cho phép gia hạn cho vay ngoại tệ đến 31/3/2016. Sau thời gian này, khả năng nhiều DN sẽ không còn được vay vốn bằng ngoại tệ.

Theo Thông tư trên, các tổ chức tín dụng vẫn được phép cho vay ngoại tệ đối với các trường hợp như quy định hiện hành. Tuy nhiên, thời hạn thực hiện cho vay các đối tượng đã có sự khác biệt.

Cụ thể, cho vay ngoại tệ ngắn hạn đối với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu không còn bị giới hạn theo năm như trước đây; cho vay ngoại tệ ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu, sẽ chỉ được thực hiện hết quý I/2016 thay vì kéo dài đến hết năm như trước.

Như vậy, đến hết quý I/2016, nhiều doanh nghiệp sẽ không còn được vay ngoại tệ. Đây là một trong những nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước trong việc chống USD hóa nền kinh tế và quan hệ vay mượn USD sẽ chuyển dần sang quan hệ mua - bán.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

vay ngoại tệ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước