Người Anh phân vân giữa các lựa chọn Brexit

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/03/2017 15:42 GMT+7

VTV.vn - Ngày 29/3, nước Anh sẽ kích hoạt điều 50 Hiệp ước Lisbon, bắt đầu quá trình đàm phán Anh rời EU (Brexit), nhưng đến thời điểm này, người dân Anh vẫn chưa rõ mình muốn gì.

Ngày 29/3/2017, tức chỉ còn khoảng 1 tuần tới, nước Anh sẽ chính thức kích hoạt điều 50 Hiệp ước Lisbon, bắt đầu quá trình đàm phán đưa Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU). Ngay sau khi Anh cho biết thời điểm ấn định cuộc chia tay, châu Âu hôm qua cũng lập tức lên tiếng cho biết EU sẽ tổ chức một cuộc họp bất thường để thống nhất định hướng cho cuộc đàm phán gay gắt sắp tới này. Tuy nhiên khi đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược, Chính phủ Anh vẫn đang trong tình huống khó xử, khi chính người dân Anh vẫn chưa rõ mình muốn gì.

"Brexit cứng" hay chỉ "hơi cứng", đây là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất tại Anh những ngày qua, và cũng là từ khiến người Anh suy nghĩ nhiều nhất.

"Thời thế thay đổi rồi. Đó là lý do Tổng thống Mỹ Donald trump lên nắm quyền và người Anh chọn Brexit đấy. Chúng tôi phải quen với hoàn cảnh mới thôi" - ông Peter Olsen, người dân Anh, cho biết.

Thế nhưng, thỏa thuận tốt nhất là thế nào, đôi khi chính người trong cuộc lại không rõ. Sự mơ hồ này thể hiện rõ nhất qua khảo sát vừa được thực hiện, cho thấy kết quả: gần 70% người dân Anh muốn kịch bản "Brexit cứng", tức là ra khỏi thị trường chung EU và nước Anh có quyền kiểm soát biên giới. Trong khi 88% muốn "Brexit mềm", tức Anh ra khỏi EU nhưng vẫn tiếp tục duy trì tự do thương mại với liên minh này. Chênh lệch giữa 2 nhóm không nhiều, trong khi điều mà đa số người Anh muốn, EU lại không muốn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước