Người nuôi cá tra đợi diễn biến giá, xem xét việc thả nuôi lại

VTV9-Thứ năm, ngày 22/03/2018 09:47 GMT+7

VTV.vn - Với việc Mỹ áp mức thuế chống bán phá giá cá tra, người nuôi sau khi thu hoạch xong sẽ đợi một thời gian xem giá cá diễn biến như thế nào mới xem xét việc thả nuôi lại.

Cá tra Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ sẽ chịu thuế chống bán phá giá thấp nhất là 2,39 USD/kg và cao nhất 7,74 USD/kg. Đây là kết luận do Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đưa ra sau đợt rà soát hành chính lần thứ 13. Theo đại diện Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), mức thuế này cao gấp gần 6 lần và hoàn toàn vô lý, gây cản trở việc xuất khẩu cá tra phi lê của Việt Nam vào thị trường Mỹ. VASEP tuyên bố sẽ khởi kiện.

Theo nhiều đơn vị xuất khẩu cá tra, mức thuế này là thiếu khách quan, mang tính bảo hộ quá mức. Trước thông tin này, nhiều nông dân đang rất lo lắng giá cá sẽ có những biến động trong thời gian tới. Thời gian gần đây, giá cá tra ở ĐBSCL dao động từ 28.000 - 30.000 đồng/kg. Với mức giá này, nông dân nuôi cá đều có lãi. Tuy nhiên, với thông tin Mỹ áp thuế chống bán phá giá cao nhất từ trước đến nay, nhiều bà con đang rất lo giá cá sẽ sụt giảm trong thời gian tới.

Trái với lo lắng của người dân, một số doanh nghiệp cho biết sẽ không hạ giá thu mua cá tra nguyên liệu bởi vào thời điểm này, lượng cá còn lại trong dân không nhiều. Trong khi đó, nhu cầu xuất khẩu sang các thị trường như: Hong Kong, Trung Quốc, Nam Mỹ vẫn tăng cao, ít nhất là đến hết năm 2018.


Cá tra Việt Nam bị áp thuế cao kỷ lục tại Mỹ: VASEP khiếu kiện vì sự áp đặt vô lý Cá tra Việt Nam bị áp thuế cao kỷ lục tại Mỹ: VASEP khiếu kiện vì sự áp đặt vô lý

VTV.vn - VASEP cho rằng kết quả cuối cùng của đợt xem xét hành chính lần thứ 13 của Mỹ thể hiện sự không công bằng, mang tính áp đặt và vô lý đối với các DN cá tra Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước