Người tiêu dùng Trung Quốc phản ứng thế nào sau lệnh áp thuế lên hàng hóa nhập từ Mỹ?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 03/04/2018 06:25 GMT+7

VTV.vn - Người tiêu dùng Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào khi họ phải chi nhiều tiền hơn để sử dụng những sản phẩm gắn mác Made in USA sau lệnh áp thuế lên hàng hóa nhập từ Mỹ?

Theo thông tin chính thức từ Bộ Tài chính Mỹ, bắt đầu từ 2/4, 128 sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ sẽ bị áp mức thuế từ 15 - 25% khi cập cảng Trung Quốc. Đây được cho là đòn đáp trả đầu tiên và khá quyết liệt của Bắc Kinh sau khi Washington đơn phương tăng thuế đối với các sản phẩm nhôm thép nhập khẩu từ nhiều nước, trong đó có Trung Quốc. 

Theo tính toán, Tổng giá trị của các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ bị áp thuế trên lên tới 3 tỷ USD. Hoa quả và thịt lợn sẽ là những mặt hàng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. 

Tầng lớp trung lưu Trung Quốc hiện đang có nhu cầu rất lớn đối với các sản phẩm thịt, trái cây nhập khẩu từ xứ cờ hoa, vốn được coi là có tiêu chuẩn chất lượng cao, an toàn hơn so với các sản phẩm nội địa. Do vậy lệnh áp thuế mới được cho sẽ tác động tới tầng lớp này hơn cả.

Tuy nhiên, động thái áp thuế đáp trả lên hàng hóa Mỹ cũng đã nhận được sự ủng hộ từ phía người dân.

Bắc Kinh cảnh báo, các biện pháp trả đũa khác sẽ chưa dừng lại nếu Washington còn tiếp tục áp các loại thuế lên những sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc trong thời gian tới.

Trung Quốc áp thuế nhập khẩu đối với 128 sản phẩm Mỹ Trung Quốc áp thuế nhập khẩu đối với 128 sản phẩm Mỹ

VTV.vn - Bộ Thương mại Trung Quốc sẽ áp thuế nhập khẩu đối với 128 sản phẩm của Mỹ, bắt đầu từ hôm nay (2/4) nhằm đáp trả việc Washington gần đây áp đặt các rào cản thương mại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước