Người trồng hoa Tết Quảng Ngãi nguy cơ trắng tay sau lũ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/12/2016 15:13 GMT+7

Nhà vườn Quảng Ngãi vất vả di chuyển hoa ra khỏi vùng ngập lũ. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Đến nay, hầu hết các nhà vườn ở Quảng Ngãi rất có thể rơi vào cảnh trắng tay vì hàng ngàn chậu hoa Tết đã bị hư hại.

Nhiều hộ đang cố gắng chăm bón diện tích hoa Tết sau lũ có thể cứu vớt được, nhưng cũng rất lo lắng vì hoa đang bắt đầu phát sinh sâu bệnh gây hại. Đợt mưa lũ này đã làm thiệt hại hơn 100.000 chậu hoa Tết của nông dân Quảng Ngãi. Hiện vẫn còn một số vùng rau bị ngập nặng trong nước.

Cũng riêng đợt mưa lũ vừa qua ở miền Trung đã làm 12 người chết và 4 người mất tích. Đây là số liệu thống kê của Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên. Trong 12 trường hợp tử vong, Quảng Ngãi có 3 người, Bình Định 8 người và Khánh Hòa 1 người. Ngoài ra, 4 ngư dân tàu cá QNg 11150 của tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang mất tích. Lực lượng tìm kiếm đã trục vớt tàu và đưa về cảng Sa Kỳ và tiếp tục tổ chức tìm kiếm 4 ngư dân.

Quảng Ngãi tập trung xử lý môi trường sau lũ Quảng Ngãi tập trung xử lý môi trường sau lũ

VTV.vn - Bên cạnh việc khắc phục những thiệt hại sau đợt lũ kéo dài 9 ngày, ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai công tác xử lý môi trường đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước