Người Trung Quốc ồ ạt rút tiền từ các trang cho vay ngang hàng

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/07/2018 06:21 GMT+7

VTV.vn - Ngành công nghiệp "peer to peer" tại Trung Quốc lớn nhất thế giới nhưng đang dần mất niềm tin của nhà đầu tư.

Trong vài năm trở lại đây, mô hình cho vay ngang hàng (peer to peer - P2P) đang bùng nổ tại nhiều nước, sôi động nhất phải kể tới Trung Quốc. Tuy nhiên, ngành này đang dần mất niềm tin của nhà đầu tư khi theo số liệu mới nhất được tờ Bloomberg trích dẫn, từ đầu tháng 6 đến nay đã có gần 140 nền tảng dạng này ngừng hoạt động do bị cảnh sát điều tra hoặc người điều hành ôm tiền bỏ trốn.

Các nền tảng P2P của Trung Quốc hiện có khoảng 50 triệu người dùng, với 195 tỷ USD nợ lưu hành, phần lớn có kỳ hạn ngắn. Những nền tảng này có giấy phép như một tổ chức tín dụng, từ đó được quyền nhận vốn, huy động, cho vay, quản lý rủi ro, thu hồi nợ. Do đó, chỉ cần thông tin một số nhà đầu tư phàn nàn về việc khó lấy lại tiền gửi sẽ khiến người gửi có tâm lý hoảng sợ, rút tiền ồ ạt.

Giới chức Trung Quốc cũng cho biết, nhiều nền tảng P2P huy động vốn bất hợp pháp vì mục đích riêng và một số khác chạy theo mô hình lừa đảo kim tự tháp. Việc này khiến họ phải siết chặt quản lý lại thị trường tín dụng này.

Sự bùng nổ của hoạt động cho vay ngang hàng trên thế giới Sự bùng nổ của hoạt động cho vay ngang hàng trên thế giới

VTV.vn - Dù còn rất non trẻ nhưng "cho vay ngang hàng" đã trở thành xu hướng được nhiều người quan tâm trong lĩnh vực tài chính.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước