Nhà máy sản xuất Ethanol hoạt động cầm chừng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 02/08/2015 11:00 GMT+7

VTV.vn - Lộ trình sử dụng xăng sinh học đại trà trên toàn quốc sẽ gặp nhiều khó khăn khi hiện nay, các nhà máy nhiên liệu sinh học không thể hoạt động hiệu quả.

Vào giai đoạn cao điểm, nhà máy Ethanol của Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung có khoảng 170 công nhân làm việc trực tiếp, tuy nhiên, ở thời điểm này, chỉ còn 100 công nhân làm việc để bảo hành máy móc. Từ đầu năm đến nay, tổng thời gian nhà máy hoạt động chỉ khoảng 2 tháng và chưa bao giờ hoạt động hết công suất.

Nguyên nhân là bởi việc tìm đầu ra cho xăng Ethanol quá khó khăn, trong khi giá thành sản xuất đã vượt quá giá thị trường nên nhà máy càng sản xuất càng lỗ, không đủ để bù đắp các chi phí tối thiểu.

Hiện nay, cả nước còn 2 nhà máy cồn hoạt động là nhà máy sản xuất Cồn Tùng Lâm và Bio Ethanol Dung Quất. Cả 2 nhà máy này đều đang hoạt động với công suất rất thấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước