Nhà vừa túi tiền dẫn dắt thị trường bất động sản TP.HCM

Lệ Quyên (VTV9)-Thứ hai, ngày 06/11/2017 10:39 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, trong 9 tháng qua, căn hộ vừa túi tiền ở phân khúc trung cấp và bình dân chiếm tỷ trọng 74% trong tổng giỏ hàng được chào bán.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM vừa công bố báo cáo tổng kết thị trường nhà ở thương mại của thành phố 3 quý đầu năm 2017, trong đó, phân khúc cao cấp có 7.451 căn, chiếm tỷ lệ 26%, phân khúc trung cấp có 13.976 căn, chiếm tỷ lệ 48,8%, phân khúc bình dân có 7.212 căn, chiếm tỷ lệ 25,2%. Như vậy, tỷ lệ căn hộ giá rẻ vừa túi tiền (trung cấp và bình dân) có tỷ trọng lớn nhất, chiếm đến 74% trong tổng số căn hộ đưa ra thị trường trong 9 tháng đầu năm 2017.

Tỷ lệ 74% này tương đương với hơn 21.000 căn hộ. Mặc dù phân khúc nhà ở vừa túi tiền đang chiếm lĩnh thị trường, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho rằng, nguồn cung căn hộ bình dân hiện tại vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu rất lớn của đại đa số người dân đô thị. 

Thêm 10.000 căn hộ giá rẻ tại TP.HCM Thêm 10.000 căn hộ giá rẻ tại TP.HCM TP.HCM sắp có căn hộ 'siêu nhỏ' cho thuê giá rẻ TP.HCM sắp có căn hộ "siêu nhỏ" cho thuê giá rẻ Hà Nội: 8.000 căn hộ giá rẻ đã hoàn thành Hà Nội: 8.000 căn hộ giá rẻ đã hoàn thành

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước