Nhập khẩu ô tô đầu năm 2020 giảm 35%

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/02/2020 14:44 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Gần 4.300 ô tô nguyên chiếc đã được nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 1 năm nay. Lượng nhập giảm tới 35% so với tháng trước đó và giảm tới 63% so với cùng kỳ năm 2019.

Ô tô được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan và Indonesia.

Lượng ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập vào Việt Nam giảm mạnh trong bối cảnh doanh số bán ô tô trên toàn thị trường đứng ở mức thấp kỷ lục trong 5 năm qua.

Theo Tổng cục Hải quan, lượng tiêu thụ ô tô trong tháng 1 năm nay bị ảnh hưởng một phần do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán rơi vào tháng 1 thay vào tháng 2 như mọi năm.

Ô tô trong nước vẫn “yếu thế” so với hàng nhập khẩu Ô tô trong nước vẫn “yếu thế” so với hàng nhập khẩu

VTV.vn - Hiện nay ô tô sản xuất trong nước vẫn còn yếu thế so với hàng nhập khẩu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước