Nhập siêu của Việt Nam giảm dần

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/09/2017 09:36 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tình hình nhập siêu của Việt Nam đã được cải thiện khi cả nước đã liên tục xuất siêu trong tháng 7, 8 và nửa đầu tháng 9.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8 và nửa đầu tháng 9, Việt Nam đã xuất siêu 1,69 tỷ USD, đưa mức thâm hụt thương mại hàng hóa trong thời gian từ đầu năm tới nay giảm xuống còn gần 700 triệu USD.

Đây được xem là một kết quả khá ấn tượng về kim ngạch xuất khẩu bởi theo Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm, tháng nào Việt Nam cũng bị nhập siêu, dẫn đến cán cân thương mại bị thâm hụt gần 2,78 tỷ USD.

Tuy nhiên, tình hình đã được cải thiện khi cả nước đã liên tục xuất siêu trong tháng 7, 8 và nửa đầu tháng 9. Cũng theo cơ quan này, vấn đề nhập siêu hiện nay vẫn thuộc về khối doanh nghiệp trong nước, trong khi khối doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục xuất siêu.

Việt Nam nhập siêu từ Thái Lan 3,5 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2017 Việt Nam nhập siêu từ Thái Lan 3,5 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2017

VTV.vn - 8 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã nhập siêu từ Thái Lan 3,5 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2016.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước